TIN VẮN NGÀY 1/12

Ngày đăng: 1/12/2019 11:17:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

@  sáng ngày 1/ 12  / 2019 Hoành Châu CHS nk 1972 đi dự lễ KỶ NIỆM 70 năm ở trường Lưu Văn Liệt, Hoành Châu rất vui mừng vì đã gặp cô Dương Vương Thị Tùng trong Sảnh A của trường Lưu văn Liệt, sau khi trò chuyện thăm hỏi,  hai cô trò chụp bôi ảnh kỷ niệm.

@ Tin vui từ Vỹ Hoàng thân hữu của trang nhà, gởi ảnh chân dung chụp bằng máy phim PRAKTICA MTL5B rất sắc nét, ảnh do con trai chụp hồi năm ngoái, người đẹp tiết lộ bây giờ tuy xấu hơn 10 năm trước nhưng có cả khối ông đứng xếp hàng xin chữ ký,  vẫn có người ngưỡng mộ sắc đẹp đến mà đập đầu, đập óc thế chứ!?

Ngày 1/12, Lương Minh đã đi dự buổi ra mắt thơ của nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy tại quán cà phê Lo Lem, nguyễn Trọng Tuyển. Buổi ra mắt có trên 50 văn nghệ sĩ tham dự.

@ Trưa 1/12, anh Trương Văn Năng, kỷ thuật viên trang nhà đã trò chuyện cùng với Lương Minh tại quán cà phê sách, đường Cộng Hòa, Tân Bình. Nội dung tư vấn sửa chữa Laptop cho ông Sãi đã trục trặc mấy ngày nay.

 

@ Tin từ Phi Rom, người theo dõi thống kê của trang nhà báo tin lúc 12 giờ 48 SA (tức 0giờ 48 giờ ở VN) số người online:194, lươt truy cập 18.848.678,  số người lướt  trang rất cao, nhất là về khuya nửa đêm ở Việt Nam.

Phi Rom tổng hợp

Có 3 bình luận về TIN VẮN NGÀY 1/12

  1. Hoành Châu nói:

    Thật bất ngờ  nhưng cũng là niềm vui sướng  khi được gặp lại cô Dương Vương Thị Tùng (dù   đã bao  năm dài  xa cách !. ),,Thật dễ nhận ra cô lắm  vì cô mình vẫn   như xưa ( có vè trắng trẻo  và vui  vẻ  hơn xưa ),,Gặp Hoành Châu , cô hỏi thăm ngay chị Hoành Hà ,,cô mình  có trí nhớ  tốt thật chứ ,,Tức cười quá , cô khen Hoành Châu lanh lợi Hihi
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

    • Neang Phi Rom nói:

      Cô Tùng khen rất đúng đó Hoành Châu, em tháo vát, vui vẻ, là điểm ưu tồn tại trong cuộc sống. Chúc em luôn khỏe, tươi tắn, xinh đẹp trẻ mãi nhen

  2. Hoành Châu nói:

    Về mục thống kê của chị Phi Rom,,,,khi  theo dõi số  lượt truy cập rất  cao,  nhất là về khuya  nửa đêm  ở Việt Nam  ,,Hòanh Châu cũng thường  nằm trong số lượt truy cập ấy,,,trong tình trạng tinh thần  thật sáng suốt  vì sau giấc ngủ đầy  khoảng từ 19:30~ 23 ;00,,,Trong không gian  yên ắng  ,,rất dễ làm việc  khoảng nửa tiếng rồi ngủ lại  ,, giấc ngủ ,sẽ rất ngon hihi  không còn thao thức như trước nữa  ,,ngủ giấc ngon đến 5: 30 hay 6:00,,Các anh chị ơi              Hòanh Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác