DỰ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI NHÀ VĂN CẦN THƠ

Ngày đăng: 19/05/2019 11:19:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi cứ hẹn chị Trúc Linh Lan nhiều lần như thế này, hôm nay không thể không đi vì có vài người bạn từ phương xa cũng về dự và chị nhắn tôi: Về đi Phương , dự sinh hoạt văn học vui lắm! Sau khi so đo chuyện đi đứng thế nào cho tiện, tôi lên mạng đặt vé Saigon – Cần Thơ, điền thông tin đầy đủ vào chỗ nhà xe yêu cầu, tôi hí hửng khi họ báo đặt vé thành công.

Bốn giờ sáng tôi ra xe, khi mở mã đặt vé ra thì mới hay mình chọn vé ngày 20/05 thay vì ngày đi là 19/05. Tôi quyết định chớp nhoáng: gọi xe Grab đưa ra thẳng bến xe, có xe nào đi xe đó. Về đến Cần Thơ đúng chín giờ. Tôi đi thẳng vào nơi tổ chức hội thảo. Phân nửa khách dự hôm nay là giới trẻ đúng như chuyên đề của buổi sinh hoạt “Văn Học Trẻ trong Tình hình Văn học Hiện nay” Chị Trúc Linh Lan, chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ chủ trì buổi sinh hoạt, diễn giả là Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa (Phú Yên), Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã ( Lâm Đồng), Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải (Tiền giang) và nhiều nhà văn hội viên Hội ở Cần Thơ. Đây cũng là Buổi sinh hoạt đưa hai tác phẩm tiêu biểu của hai nhà văn trẻ hiện đại, Những vấn đề được nêu ra để thảo luận không ngoài việc phê bình và đánh giá tác phẩm, tác giả. Thành phần tham dự hôm nay đa số là sinh viên đại học, các em có những câu hỏi, những phản biện với đề tài rất hay. Đặc biệt, khi nói về chất lượng hay số lượng  người đọc tác phẩm cái nào quan trọng? Đời tư tác giả hay tài năng tác giả là điều đáng quan tâm, được nêu ra trong buổi sinh hoạt. Có hai ý kiền hay nhất của anh Thánh Ngã và của chị Trúc Linh Lan được sự đồng tình nhiều nhất. Sau buổi sinh hoạt chúng tôi cùng ăn bửa cơm tại Khu Di tích Giàn Gừa, bữa ăn gồm những món ăn dân dã bình thường: cá trê kho tiêu, canh chua, rau muống xào tỏi, gà kho.. rất ngon và người ăn vui vẻ. Tôi xin phép ra về trước vì đã đặt sẵn chuyến xe về Sài Gòn. Xin cám ơn tấm thạnh tình của ban tổ chức, cám ơn chị Trúc Linh Lan, nhớ đến mỗi khi có chuyện vui, cám ơn bó hoa của Thánh Ngã

Cần Thơ 19/05/19

           Tin ảnh : Nguyễn Kiều Phương

h1

 

h2

h3

h4                                  Nhà thơ Trúc Linh Lan và Kiều Phương

h5

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác