Tin buồn

Ngày đăng: 7/07/2018 09:08:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Được tin bạn Nguyễn Thị Kim Quy, lớp 11A- NK 1969, sau cơn bệnh nặng đã mất lúc 17g10 ngày 7 tháng 7 năm 2018 ( tức 24 tháng 5 năm Mậu Tuất), hưỏng thọ 68 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 2g sáng ngày 8 tháng 7 năm 2018 ( 25 tháng 5, Mậu Tuất).

Lễ viếng ngày 8 tháng 7 năm 2018 tại ấp Bình Phú, xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Lễ động quan 20g ngày 8 tháng 7 năm 2018( 25 tháng 5, năm Mậu Tuất) chôn cất tại đất nhà.

Thay mặt trang tongphuochiep-vinhlong.com, thành kính phân ưu cùng gia đình.

Cầu nguyện hương linh chị Kim Quy sớm được siêu thoát.

TM.tongphuochiep-vinhlong.com

Phi Rom

Có 12 bình luận về Tin buồn

  1. Luong Minh nói:

    Thành thật chia buồn cùng gia đình, cầu cho chị sớm siêu thăng tịnh độ

  2. Thành thật chia buồn với gia đình Kim Quy về sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu cho hương linh của Kim Quy sớm được về nơi cõi vĩnh hằng.

  3. Trầm Hương Ptt nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình.

  4. Hoành Hà nói:

    Cau nguyen ban an lanh ben coi Phat.ADIDAPHAT.

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tôi đã đặt tràng hoa mang dòng chữ Trang tongphuochiep-vinhlong.com KÍNH VIẾNG để thay mặt cho các bạn trang nhà viếng đồng hương của tôi, là bạn của chúng ta. Chắc vào khoảng từ 10- 12 giờ ngày hôm nay ( 8.7.2018). Vì đặt tràng hoa, có dòng chữ mà ở nơi bán không có, tôi phải về nhà đánh máy, in ra, đưa cho người bán cắt, dán dùm. Chứ tôi thì muốn đến viếng sớm, để về sớm, vì còn chạy show khác nữa !

  6. My Nguyen nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Kim Quy. Nguyện cầu hương linh chị sớm về cõi vĩnh hằng.

  7. NHA nói:

    Thành thật chia buồn với gia đình Kim Quy

  8. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia quyến bạn Kim Quy. Cầu nguyện bạn Kim Quy an nghỉ cõi vĩnh hằng.

  9. VÕ THI LÀI nói:

    Chân thành chia buồn cùng gia đình chị Kim Quy. cầu mong hương linh chị Kim Quy sớm siêu thoát .

  10. Yên Dạ Thảo nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Kim Quy, nguyện cầu hương linh chị sớm về yên nghĩ nơi cõi Phật .

  11. Thành thật chia buồn cùng gia đình chị Kim Huy. Cầu nguyện hương linh chị sowmsieeu thoát về miền cực lạc.

Trả lời Trầm Hương Ptt Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác