Thư mời dự sinh nhật trang nhà( có cập nhật phản hồi mới)

Ngày đăng: 20/07/2017 09:15:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

0 SN trang

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trang tongphuochiep-vinhlong.com, trang nhà có tổ chức tiệc liên hoan tại nhà hàng Quang Vinh,  thị trấn Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Trân trọng kính mời chs trường và các thân hữu cộng tác với trang nhà để gặp gỡ. Trước là chung vui mừng trang nhà, sau gặp lại bạn cũ nhiều năm chưa gặp.   

Thời gian:  10.30g thứ bảy, ngày 5 tháng 8, năm 2017.

Thân ái kính mời.

  * Các bạn liên lạc đăng ký Ban Tổ Chức:

  • Tại Vĩnh Long:  My Nguyễn ĐT: 0903.389.366
  • Tại TP HCM:  Phi Rom   ĐT:  0918.227.502

 

TM tongphuochiep-vinhlong.com

Lương Minh

Có 13 bình luận về Thư mời dự sinh nhật trang nhà( có cập nhật phản hồi mới)

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Là thứ bảy 5.8.2017 hở Lương Minh?

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ngày thứ bảy, tháng 8 là ngày mấy vậy trời ! Vì từ Tam Bình lên nhà hàng Vinh Quang chỉ hơn 5 phút đường bay.

  3. Trang tongphuochiep-vinhlong.com  từ ngày thành lập đến nay đã đạt một bước tiến đáng kể, tổ chức ăn mừng là chuyện đáng làm. Chúc buổi tiệc kỹ niệm thành công, chúc anh chị hợp mặt vui vẻ.

  4. hoàng Hưng nói:

    Lẹ nhỉ! Mới đây mà 5 tuổi  rồi. Tựu trường vô lớp mẫu giáo được rồi.

  5. Neang Phi Rom nói:

    Ghi nhận: Nguyễn Hoàng Long 1 vé, hay lắm Hoàng Long ui! người tháo vác nhất, giúp ích rất nhiều cho công việc.

  6. Yên Dạ Thảo nói:

    Nhờ chị Phi Rom ăn giùm em 1 cái bánh xèo nhiều  tôm và nhiều thịt nhen!

  7. Thu Cúc nói:

    Chị Phi Rom ơi! em bổ sung các thầy cô tại Vĩnh Long sẽ đến dự ngày vui của trang nhà có Thầy Huỳnh Văn Hiếu, Thầy Cao Mạnh Dũng, cô Phan Thị Hồng Đào.

    • Neang Phi Rom nói:

      Sẽ có thầy Nguyễn Văn Chương,  một cây bút dich thuật cao tuổi nhất, chuyên dịch các tác phẩm thật hay cho anh chị em trang nhà cùng thưởng thức, thật đáng trân trọng và khâm phục thầy, đợt này cũng về Vĩnh Long dư SN trang nhà.

      Cúc ơi! Lần SN  này có các thầy cô cùng tham gia, làm cho buổi lễ thật tưng bừng và thật vui.

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác