Giúp người già ở Chợ Lách & chuẩn bị 1 tấn gạo cho người nghèo

Ngày đăng: 6/07/2012 04:33:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Ngày 5/7/2012 Thầy Phạm Cường cựu giáo viên môn Địa lý của NK 79 đã cùng các bạn Phương Thảo (12A2) ,Ngọc Nga (12D2) , Hoàng Oanh (12D1) cháu Trúc – con Ánh (12D4) Chị Dũng (chị Dâu Trọng Nhân 12C3) ,Thiên Phượng (12C6), Trọng (12C1) ,Thành và Trần Bình (12C3) đã đến Cồn Phú Đa thuộc xã Vĩnh Bình -Chợ Lách -Bến Tre để tặng quà cho chú Nguyễn văn Ri 75 tuổi bị tai biến và thuộc hộ nghèo của xã .Thầy Phạm Cường thay mặt nhóm từ thiện 79 đã tặng quà và chúc chú Ri mau khỏi bệnh .Được biết phần quà tặng nầy là của gia đình bạn Thong – Mỹ Linh, cựu học sinh lớp 12C3 nk79 hiện sinh sống ở Canada thân tặng .
        Nhân dịp mùa Vu Lan (Rằm tháng 7 âm lịch) , Trần Bình cùng các bạn nhóm Từ thiện 79 tổ chức chương trình trao tặng 1 tấn gạo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ bệnh tật, người già neo đơn….. Rất mong các bạn ủng hộ .
          Tin ảnh :  Trần Bình

nhà tài trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 3 bình luận về Giúp người già ở Chợ Lách & chuẩn bị 1 tấn gạo cho người nghèo

  1. Anh Đào Arizona- U.S.A nói:

    Mặc dù ở rất xa Việt Nam nhưng mỗi ngày Đào vẫn thường theo dõi sinh hoạt của các bạn nhóm 79 mà chim đầu đàn là anh Bình .Chương trình 1 tấn gạo cho người nghèo mà anh Bình phát động là một việc làm rất có ý nghĩa nhân mùa Vu lan rằm tháng 7 Anh Đào sẽ ủng hộ và vận động các bạn ở Arizona -USA ủng hộ

  2. Thiên Phượng 12C6 NK79 nói:

    Chương trình 1tấn gạo cho người nghèo nhân dịp rằm tháng 7 là một việc làm rất là tốt có ý nghĩa .Em sẽ ủng hộ và vận động các bạn ủng hộ việc làm nầy của nhóm 79

  3. Phong Tâm nói:

               Hơn 2 tuần nữa thôi bước vào tháng bảy âm lịch, hàng năm vào mùa nầy về phía gia đình Phật Giáo ai cũng nằm lòng mùa tạ lễ Vu Lan với ý nghĩa báo hiếu (xá tội vong nhân)…người người hướng thiện,làm việc thiện bằng nhiều cách thể hiện để mong sao giảm bớt những cảnh đời khó khăn,cơ nhỡ.Không riêng gì những ngày nầy theo tục lệ Phật Giáo,các tôn giáo nòi chung vẫn hằng ngày bằng cách nầy,cách khác vì từ tâm luôn nghĩ tới việc nhường cơm xẻ áo cho những người có hoàn cảnh quá khổ nghèo. Thấy các bạn tập họp nhóm 79 vận động làm từ thiện-với tiêu chí tặng 1 tấn gạo trong lần ra quân nầy tôi thật sự ngưỡng mộ và rất hoan nghinh, đây là một việc làm đặc biệt có ý nghĩa.Chúc các bạn thành công với ý tưởng đẹp của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác